Các quốc gia hợp tác hành động bảo vệ động vật hoang dã

Thứ năm, 25/06/2015 11:34

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-6, tại TP Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan quản lý Cites Việt Nam (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), đại diện cho Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ nước thành viên của Công ước quốc tế về Buôn bán các loài động thực vật hoang dã (CITES) phối hợp với Cục Cá và các loài hoang dã Hoa Kỳ tổ chức hội thảo đánh giá tình trạng buôn bán tê tê toàn cầu. Mục tiêu hội thảo hướng tới việc kiểm soát buôn bán, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đối với quần thể các loài tê tê trên thế giới, xây dựng kế hoạch hành động của từng quốc gia, khu vực, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của một trong những loài thú ăn thịt đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Nhân viên Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (SVW) chăm sóc loài tê tê trước khi thả lại môi trường tự nhiên.

Phát biểu khai mạc, TS. Thứ trưởng Hà Công Tuấn  đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị các nước có phân bố tê tê lần thứ nhất này. Từ đó, sẽ có những bước đi thích hợp nhằm đấu tranh, ngăn chặn với tình trạng buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp nói chung và tê tê nói riêng có hiệu quả hơn; đồng thời đưa ra các giải pháp kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững. Ông mong rằng, sau Hội nghị, sẽ thống nhất được nhận thức và tầm nhìn chung, sẽ đưa ra được các khuyến nghị về chiến lược, chính sách cấp quốc tế, quốc gia và cam kết mạnh mẽ hơn về kiểm soát buôn bán trái pháp luật các loài tê tê để bảo tồn loài bền vững…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết, TP hiện có khoảng 57.000 ha rừng cùng với các loài động vật hoang dã phong phú, đa dạng, trong đó có loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam là Vọc Chà vá chân nâu với số lượng hơn 300 cá thể. So với các địa phương, khu vực khác, diện tích rừng của TP không lớn nhưng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong hiện tại và tương lai. Vì vậy, Đà Nẵng luôn coi trọng việc bảo vệ môi trường và bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học thông qua việc thiết lập cơ chế quản lý bảo vệ rừng nghiêm ngặt với 2 khu bảo tồn thiên nhiên là Sơn Trà và 1 khu bảo vệ cảnh quan tại Nam Hải Vân; nghiêm cấm mọi hành vi khai thác gỗ, săn bắt động vật hoang dã và lấn chiếm rừng, kiểm soát có hiệu quả các hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép và tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của cộng đồng và cán bộ công chức nhà nước về bảo vệ động vật hoang dã.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và những giải pháp hành động cũng như pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển Tê Tê nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung.Trong đó, tập trung một số nội dung quan trọng: công tác kiểm soát buôn bán, xây dựng kế hoạch hành động từng quốc gia-khu vực, đảm bảo sự tồn tại và phát triển các loài động vật hoang dã… Các nước phân bố, các cơ quan chính phủ quản lý loài hoang dã, cơ quan thực thi, tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia về tê tê đã họp mặt để trình bày, thảo luận về hiện trạng quần thể và vấn đề buôn bán quốc tế đối với loài tê tê để hưởng ứng lời kêu gọi của CITES nhằm cung cấp thông tin và đưa ra kế hoạch hành động phù hợp.

Bà Claire Pierangelo, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu: “Chính phủ Hoa Kỳ rất vinh dự là một trong những cơ quan đi đầu trong các nỗ lực quốc tế về bảo tồn các loài động vật hoang dã. Cuộc họp hôm nay là minh chứng rằng sự hợp tác song phương bền chặt không chỉ mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ và Việt Nam, mà còn cho cộng đồng quốc tế trong các nỗ lực để cùng chung tay đối phó với các vấn nạn có tính chất xuyên quốc gia như hiện nay”. Bà Lori Faeth, Quyền Trợ lý Thư ký, Phòng Quốc hải vụ, Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ cho rằng: “Nếu không có sự hợp tác quốc tế chiến lược và kịp thời, loài tê tê có thể sẽ bị tuyệt chủng do vấn nạn buôn bán trái phép gây ra. Bộ Nội vụ Hoa Kỳ vinh dự được hợp tác với Việt Nam, các Cơ quan CITES khác cùng với tổ chức Humane Society International để đấu tranh với nạn buôn bán động, thực vật hoang dã và nhằm bảo tồn các loài đang bị đe dọa”...

Lê Anh Tuấn